Tổng thống Putin: Không tồn tại các tình huống để Crưm quay lại với Ukraina

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhДевушка на скале Балаклавы в Крыму
Девушка на скале Балаклавы в Крыму - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) –Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, không tồn tại những tình huống để Crưm và Sevastopol quay trở lại là lãnh thổ của Ukraina.

"Mọi người điên hết rồi hay sao thế? Không có các tình huống đó và sẽ không bao giờ có", — tổng thống nói trong bộ phim có tựa đề "Putin" vừa được đưa lên các trang mạng xã hội.

Crưm trở thành vùng đất của Nga sau khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Ba năm 2014, kết quả là 96,77% số người dân Crưm và 95,6% số người dân Sevastopol ủng hộ việc Crưm gia nhập Nga. Chính quyền Crưm đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này sau khi xảy ra đảo chính ở Ukraina vào tháng Hai năm 2014.

Ukraina vẫn coi Crưm là lãnh thổ của mình, nhưng là khu vực bị tạm chiếm. Lãnh đạo nước Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng người dân Crưm đã bỏ phiếu quay về sát nhập với Nga bằng con đường dân chủ, hoàn toàn phù hợp với quyền quốc tế và Hiến chương LHQ. Theo lời của tổng thống Nga, vấn đề Crưm "đã hoàn toàn khép lại".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала