Tại cuộc bầu cử Crưm đã trả lời câu hỏi về cơ chế bán đảo

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga tại Sevastopol
Cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga tại Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Simferopol (Sputnik) - Quan sát viên đến từ Đức Andreas Maurer nói rằng trong cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga, người dân Crưm đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi về chủ quyền bán đảo, câu hỏi này được vĩnh viễn khép lại.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Putin sẽ chọn người kế nhiệm trong một vài năm tới từ "thanh niên" 40+

Ngày 18 tháng 3, lần đầu tiên cư dân của Crưm và Sevastopol bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Theo Ủy ban bầu cử Crưm, ông Vladimir Putin được hỗ trợ bởi 92,15% cử tri. Tỷ lệ người đi bầu là 71,55%.

"Hôm nay, khi chúng ta nhìn thấy kết quả cuộc bầu cử, chúng tôi đi đến kết luận rằng người dân Crưm gửi thông điệp tới phương Tây. Những người Crưm luôn biết rằng quyết định thực hiện trong năm 2014 (thống nhất với Nga), là đúng, nhưng cuộc bầu cử ngày hôm qua đã đặt dấu chấm hết trong vấn đề này", — ông Maurer nói với các phóng viên.

Theo ông, vấn đề về quyền sở hữu Crưm bây giờ đã được khép lại mãi mãi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала