"Khủng bố chống người Nga": Bộ Ngoại giao Nga tổ chức họp báo về vụ Skripal

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nga tổ chức họp báo về tình hình xung quanh vụ đầu độc cựu đại tá GRU Sergey Skripal và con gái Julia của ông ở Salisbury.

Hơn 140 đại diện của các cơ quan ngoại giao nước ngoài đã đăng ký tham dự sự kiện. Đại sứ Anh đã bỏ qua cuộc họp.

vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Cựu đại sứ: Vụ Skripal trước hết phục vụ cho lợi ích của "công nghiệp gián điệp" Anh

"Có lẽ đây là thêm một biểu hiện rõ rệt khác của tình huống ngớ ngẩn, khi các câu hỏi được đặt ra và chứng tỏ thái độ không muốn nghe bất kỳ câu trả lời nào", — Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhận xét hành động từ chối tham dự họp báo của Đại sứ Anh.

Đại sứ Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng không tham dự sự kiện này.

Moskva cho rằng vụ đầu độc Skripal là một hành động khủng bố chống lại công dân  Nga, Vụ trưởng Vụ quản lý về vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí (DNKV) thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov  phát biểu tại cuộc họp báo.

vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga đưa ra khả năng: chính nước Anh đạo diễn "vụ Skripal"

"Họ không đưa cho chúng tôi bất cứ cái gì. Người ta nói với chúng tôi  về "Novichok" nào đó, về việc tấn công Anh từ  phía Nga. Tôi nhắc lại lần nữa- hai công dân Nga bị tấn công ở Anh", — ông nói.

Ông nói thêm rằng  nước Nga "bị sốc bởi các đánh giá chuyên môn" của giới chính trị gia và  giới ngoại giao Anh về vấn đề này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала