Điện Kremlin bình luận tuyên bố của Mỹ về "cuộc chiến ngoại giao"

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhMoskva
Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Điện Kremlin không đồng ý với những tuyên bố của Mỹ về việc dường như Nga đang bắt đầu "cuộc chiến ngoại giao", Moskva đã luôn luôn ủng hộ việc thiết lập quan hệ, thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố.

"Nga đã không tung ra bất kỳ cuộc chiến tranh ngoại giao nào, Tổng thống Vladimir Putin ngay từ đầu đã và vẫn cam kết thiết lập quan hệ tốt với tất cả các nước, trong đó có Mỹ, Nga không bao giờ là nước khởi xướng trao đổi xử phạt, trao đổi trục xuất các nhà ngoại giao, và vân vân." —  Peskov nói với các nhà báo.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại St. Petersburg - Sputnik Việt Nam
Đoàn xe mang biển ngoại giao bắt đầu rời khỏi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại St. Petersburg
Ông nhấn mạnh rằng " Nước Nga vẫn mở để thiết lập quan hệ tốt đẹp". "Chúng tôi muốn mối quan hệ này",- ông nói.

Trước đây, một số nước EU, cũng như Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Ukraina và một số nước  khác đã tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga liên quan đến vụ việc ở Salisbury, nơi cựu Đại tá GRU Sergei Skripal bị đầu độc. Đặc biệt, chính quyền Mỹ thông báo  trục xuất 48 nhà ngoại giao Nga và 12 nhân viên của sứ đoàn ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc, cũng như đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Seattle.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала