Bộ Ngoại giao Nga trao công hàm phản đối việc Ukraina bắt giữ tàu cá "Nord"

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik)- Matxcơva đòi Kiev phải lập tức thả các công dân Nga khỏi tàu “Nord”, trao trả con tàu cho chủ sở hữu, - phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Cảng ở Odessa - Sputnik Việt Nam
Thuyền trưởng tàu Crưm "Nord" bị đưa đi đâu không rõ

"Ngày 3 tháng Tư, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại biện lâm thời của Ukraina tại Nga. Ông đã được trao công hàm cực lực phản đối việc Cơ quan Biên phòng Ukraina bắt giữ trái phép tàu đánh cá Nga "Nord" trong biển Azov ngày 25 tháng Ba, áp tải con tàu về cảng Berdyansk và giam giữ bất hợp pháp  trong sự quản thúc các thành viên thủy thủ đoàn gốm 10 công dân Nga", — bà Zakharova tuyên bố.

Theo lời bà, cơ quan đối ngoại Nga đã chỉ ra cho đại diện Ukraina thấy rằng các thuyền viên Nga đang bị giam giữ trong điều kiện vô nhân đạo, nhân viên  lãnh sự Nga không được tiếp xúc với các công dân này.

"Phía Nga đòi phải thả ngay lập tức các công dân Nga bị bắt giữ trái phép, trao trả con tàu "Nord" cho chủ sở hữu hợp pháp của nó", — bà nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала