Nga đang xem xét khả năng dùng tên lửa "Topol" để phóng vệ tinh

© Sputnik / Ilia Pytalev / Chuyển đến kho ảnhTopol-M
Topol-M - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga trở lại xem xét dự án sử dụng tên lửa đạn đạo "Topol" để phóng vệ tinh, một nguồn tin trong ngành công nghiệp vũ trụ cho Sputnik biết.

"Ngành công nghiệp vũ trụ đã trở lại xem xét dự án ứng dụng chuyển đổi đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa "Topol" nhằm áp dụng vào chương trình vũ trụ — tạo ra  những tên lửa đẩy trên nền tảng vũ khí này", — nguồn tin thông báo.

Theo như nguồn tin giải thích, hiện nay tổ hợp tên lửa "Topol" đang dần dần ngừng hoạt động vì được thay thế bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa "Yars". Vì lý do này, các chuyên gia ngành vũ trụ tên lửa thấy rằng có khả năng biến tên lửa "Topol" thành thiết bị phóng vệ tinh trong khuôn khổ chương trình tái chế và với mục đích thu được lợi ích về kinh tế.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Topol của Nga - Sputnik Việt Nam
Nga tiến hành thử nghiệm tên lửa liên lục địa "Topol"

Theo các nguồn tin được công bố, hiện Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đang sở hữu khoảng 70 tên lửa "Topol".

Ở đây đề cập tới các tổ hợp cơ động trên mặt đất. Việc sử dụng các tổ hợp tên lửa loại này cho phép dễ dàng lựa chọn độ nghiêng quỹ đạo khi phóng vệ tinh bằng cách thay đổi "điểm bắn".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала