Ông Putin nêu ra thời hạn thử nghiệm tên lửa siêu nặng không người lái

© Sputnik / Marina Lystseva of TASS/POOLCuộc phóng tên lửa đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochny
Cuộc phóng tên lửa đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochny - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga cho tới năm 2022 phải thực hiện các thử nghiệm tên lửa siêu nặng không người lái, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc giao lưu trực tuyến.
Giao lưu trực tuyến với Tổng thống Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Giao lưu trực tuyến với Vladimir Putin

"Chúng ta có chương trình phát triển nghiên cứu vũ trụ. Tới năm 2022 cần phải thực hiện thử nghiệm đầu tiên tên lửa siêu nặng ở chế độ không người lái, và năm 2024 sẽ sử dụng con tàu có người lái", — ông Putin nói.

"Nói chung, chúng ta có kế hoạch lớn tham vọng phát triển ngành vũ trụ. Tôi đảm bảo với các bạn rằng chúng ta sẽ tiếp tục theo hướng này. Không phải ngẫu nhiên, chúng ta đã dành khá nhiều tiền bạc và nguồn lực để xây dựng một địa điểm phóng mới ở phía đông của đất nước, sân bay vũ trụ phía Đông.  Chúng ta sẽ phát triển nó chính xác như một thành phần của các hoạt động nghiên cứu không gian dân sự ", — thêm Tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала