Shoigu : Mỹ vi phạm DRMS, khi triển khai các bệ phóng "Tomahawk"

© Flickr / Justin OwensTomahawk
Tomahawk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ vi phạm Hiệp ước về hạn chế phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) khi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, các bệ phóng có thể được sử dụng để phóng tên lửa hành trình "Tomahawk" trên phần lãnh thổ châu Âu của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố.
Kremlin Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Shoigu nêu lý do tại sao phương Tây không coi Nga như một đồng minh

"Chúng tôi nhiều lần và công khai trên tất cả cơ sở quốc tế lớn đã đưa ra thông tin rằng Hoa Kỳ vi phạm trực tiếp các điều ước quốc tế về tên lửa tầm trung và tầm ngắn, được đặt trong quá trình triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu, bằng việc lắp đặt các bệ phóng thẳng đứng Mk-41 thích hợp cho việc phóng tên lửa hành trình" Tomahawk ". Nằm trong bán kính hủy diệt của loại tên lửa này là  gần như toàn bộ phần lãnh thổ châu Âu của Nga",- ông Shoigu nói trong cuộc phỏng vấn với ấn bản  Ý Il Giornale.

Đồng thời, ông nói, trong lúc đó đang có những phát biểu không thể hiểu được và vô căn cứ  hướng về phía Nga,  cáo buộc Nga  vi phạm hiệp ước.

"Bây giờ phía Mỹ đang chuẩn bị thoát khỏi hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Lý do của động thái này được nêu ra là Nga vi phạm hiệp ước",- ông nói.

"Nhưng không có sự thật, chỉ có những lời tuyên bố", Bộ trưởng nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала