Nga từ chối mua các phụ tùng điện tử có mục đích kép ở Mỹ

© Sputnik / Vladimir FedorenkoỦy ban Hội đồng Liên bang
Ủy ban Hội đồng Liên bang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga trong mọi trường hợp sẽ từ chối việc mua từ Mỹ tất cả các thiết bị điện tử và linh kiện có mục đích sử dụng kép.

Nga sẽ mua các mặt hàng này từ các nước thứ ba, đặc biệt là Trung Quốc — Phó Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh, ông Alexei Kondratiev cho Sputnik biết.

Quốc kỳ Nga - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ nhập khẩu phụ tùng điện tử bị cấm nhập từ Mỹ từ Đông Nam Á

Chính quyền Mỹ hôm 8-8 đã công bố lệnh trừng phạt mới chống lại Nga vì cáo buộc Matxcơva sử dụng vũ khí hóa học trong vụ Salisbury, nơi hồi tháng Ba theo các nhà chức trách Anh, Nga đã đầu độc cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal và con gái Julia. Ngày 22 tháng 8, gói lệnh trừng phạt đầu tiên Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực. Trước hết, đó là việc áp đặt các hạn chế đối với việc cung cấp các sản phẩm sử dụng kép cho Nga.

"Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ từ chối tất cả các linh kiện của Mỹ, một khi đã réo lên tiếng chuông như vậy"- ông Kondratiev nói.

"Hàng chúng tôi mua từ Mỹ cũng có những mẫu tương tự của các nước thứ ba, trong đó có Trung Quốc. Thị trường vũ khí được xây dựng trên cơ sở trao đổi vòng tròn, vì thế trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ tìm ra lối thoát", — vị thượng nghị sĩ khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала