Ông Putin nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính của các cải cách hưu trí là đảm bảo sự ổn định của hệ thống hưu trí "trong nhiều năm tới".
Tổng thống lưu ý rằng việc tăng tuổi độ nghỉ hưu cho phụ nữ nên giảm từ 8 năm xuống còn 5 năm (từ 63 tuổi xuống thành 60 tuổi). Ngoài ra, những bà mẹ trong các gia đình đông con cũng được quyền nghỉ hưu sớm. Đồng thời, các dân tộc thiểu số bản địa của miền Bắc nước Nga được quyền hưởng các điều kiện nhận lương hưu như hiện tại.
Hôm 19 tháng 7, trong lần đọc đầu tiên, Duma Quốc gia Nga đã ủng hộ dự án của chính phủ về việc thay đổi trong luật hưu. Căn cứ dự thảo luật, độ tuổi về hưu đối với nam và nữ ở Nga là 65 và 63 tuổi.
Theo kế hoạch, các thay đổi sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn và bắt đầu có hiệu lực vào năm 2019.
Hiện nay, độ tuổi về hưu ở Nga là 60 đối với nam và 55 đối với nữ.