Nga có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới ở Ấn Độ

© AP Photo / Arun Sankar K.nhà máy điện hạt nhân"Kudankulam" ở Ấn Độ
nhà máy điện hạt nhânKudankulam ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga và Ấn Độ đã thảo luận về khả năng phân bổ địa điểm ở Ấn Độ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và hỗ trợ  các nhà máy điện hạt nhân theo thiết kế của Nga, chúng tôi đã thảo luận về khả năng phân bổ một địa điểm mới để xây dựng một nhà máy như vậy", — ông Borisov nói với phóng viên sau cuộc họp của ủy ban liên chính phủ giữa hai nước.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Nga có thể bắt đầu cung cấp S-400 cho Ấn Độ vào năm 2020
Cơ sở lớn nhất của sự hợp tác kinh tế Nga-Ấn Độ là nhà máy điện hạt nhân "Kudankulam". Với sự tham gia của Nga đã được xây dựng và đưa vào sử dụng 2 tổ máy của nhà máy điện. Vào cuối tháng Sáu năm nay, đã tiến hành lễ đổ bê tông đầu tiên  trong tấm nền móng của  công trình xây dựng khoang lò phản ứng của tổ máy thứ ba trong nhà máy điện hạt nhân "Kudankulam", đánh dấu sự khởi đầu của công việc xây dựng tại công trường xây dựng thuộc giai đoạn thứ hai (tổ máy 3 và 4) của nhà máy điện hạt nhân này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала