Tìm thấy mảnh tên lửa đẩy Soyuz tại Kazakhstan

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa đẩy " Soyuz-FG "
Phóng tên lửa đẩy  Soyuz-FG  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ASTANA (Sputnik) – Một mảnh của tên lửa đẩy Soyuz được tìm thấy ở Kazakhstan, cách Zhezkazgan, thuộc vùng Karaganda 40 km, Ủy ban tình trạng khẩn cấp của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa đưa tin.

Được biết, các chuyên gia đã tìm thấy các mảnh của khung chóp côn mũi.

"Tình hình phóng xạ và hóa học ở nơi có mảnh rơi bình thường, không ai bị thương vong. Chúng tôi tìm thấy những mảnh này vào chiều tối hôm qua", — ủy ban cho biết.

Alexey Ovchinin và Nick Hague - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia về sự cố với Soyuz MS-10
Các nhân viên của Roskosmos đã mang những mảnh vỡ này đi. Cũng chính họ sẽ tiến hành kiểm tra vùng lãnh thổ mà có thể các giai đoạn của tên lửa đẩy đã rơi xuống.

Hôm thứ Năm, lần đầu tiên trong lịch sử Nga hiện đại đã xảy ra vụ tai nạn trong ngành vũ trụ có người lái. Tên lửa đẩy Soyuz-FG đã bị thất bại trong việc đưa tàu vũ trụ Soyuz MS-10 cùng với phi hành đoàn mới của ISS lên quỹ đạo.

Các phi hành gia đã được sơ tán an toàn trong cáp sun cứu hộ.

Theo giả thuyết sơ bộ, nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể là vì một trong bốn khối thuộc giai đoạn đầu tiên của tên lửa đẩy đã không tách ra vào đúng thời gian như dự kiến, và khi tách ra, khối này va vào khối trung tâm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала