London từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga

© AP Photo / Kirsty WigglesworthĐại sứ quán Nga tại Anh
Đại sứ quán Nga tại Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Vương quốc Anh từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga, theo Đại sứ tại London Alexander Yakovenko.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ đáp trả gay gắt nếu Anh tấn công mạng

"Chúng tôi không thể bổ sung các chỉ tiêu này, vì London từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga đến Vương quốc Anh", đại sứ cho biết tại một cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về việc ai sẽ thay thế các nhà ngoại giao bị London trục xuất hồi tháng Ba.

Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau vụ việc ở Salisbury, ngày 4 tháng 3, cựu sĩ quan GRU Sergey Skripal và con gái Julia bị đầu độc. 16 quốc gia EU, cũng như Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Úc, Moldova, Ukraina và một số quốc gia khác đã ủng hộ Vương quốc Anh. Tổng cộng, 150 nhân viên của Bộ Ngoại giao Nga đã bị trục xuất. Moskva đáp trả tương ứng và trục xuất các đại diện ngoại giao của 27 quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала