Lãnh đạo Roskomos đề xuất chính nhóm thiết kế thử nghiệm hệ thống cứu hộ phi hành gia

© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Dmitry Rogozin, người đứng đầu Tập đoàn nhà nước Roscosmos, đề xuất áp dụng hệ thống cứu hộ khẩn cấp mới cho cả các nhà phát triển thuộc phi hành đoàn tàu vũ trụ “Federation”, một nguồn tin trong ngành công nghiệp Tên lửa-vũ trụ nói với Sputnik.

"Khi đồng chí Stalin được giới thiệu phương tiện di chuyển là một chiếc xe bọc thép, với khả năng chống đạn PPSh-41, ông đã yêu cầu nhà thiết kế an tọa bên trong xe và dùng súng máy bắn thử. Vị chuyên gia sống sót vì chiếc xe quả thật rất tốt. Vậy nên tôi đề nghị đưa chính các công trình sư lên tàu trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống cứu hộ khẩn cấp", nguồn tin dẫn lời Rogozin trong cuộc họp tại Tập đoàn Tên lửa-vũ trụ Energia hôm thứ Bảy.

Theo người đối thoại, Rogozin đã đáp lại như thế với đề xuất của một trong số nhà phát triển muốn cài đặt hệ thống cứu hộ khẩn cấp mới trên tàu Federation nhưng lại giảm số lượng các thử nghiệm trên tàu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала