Tàu Mỹ tới gần căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương không đe dọa quân sự cho Nga

© AP Photo / Steve HelberWasp - tàu tấn công đổ bộ tổng hợp của Hải quân Mỹ
Wasp - tàu tấn công đổ bộ tổng hợp của Hải quân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Việc tàu khu trục của Hải quân Mỹ tới gần căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga là cuộc phô trương mang tính chất chính trị, không gây ra nguy cơ đe dọa quân sự cho Liên bang Nga và không vi phạm luật pháp Nga, cựu thuyền trưởng, giáo sư Trường đại học Kinh Tế và Dịch Vụ thành phố Vladivostok Alexander Tushkov nói.
USS Carney - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục Mỹ tiếp cận căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương Nga

Trước đó, Hải quân Hoa Kỳ báo cáo rằng hôm thứ Tư, tàu khu trục tên lửa McCampbell đã tới gần với căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

"Trong tình huống này có ba khía cạnh: pháp lý, quân sự và chính trị. Về mặt pháp lý, họ không vi phạm khu kinh tế của Liên bang Nga, không vi phạm luật pháp của chúng ta — họ có thể hiện diện trong vùng biển này. Từ quan điểm quân sự… không có phô trương lực lượng ở đây, vì vậy các quân nhân của chúng tôi không bình luận gì nhiều. Không có mối đe dọa quân sự chống Liên bang Nga" — ông Alexander Tushkov cho biết.

Đồng thời, theo ông, Hoa Kỳ đang cố gắng củng cố ý tưởng độc quyền của, cho thấy rằng họ có thể "bơi ở bất cứ nơi nào họ muốn."

"Từ khía cạnh chính trị, đây là sự hỗ trợ về tinh thần, tâm lý và chính trị của Hoa Kỳ đối với các vệ tinh của mình. Mỹ cho thấy tàu của họ ở đất mũi Liên bang Nga, đồng thời không vi phạm luật pháp quốc tế. Đó là một cuộc phô diễn chính trị, và không có mối đe dọa quân sự ở đây" — chuyên gia lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала