Ông Lavrov: Các nước NATO đang tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới Nga

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MILAN (Sputnik) - Phái đoàn Nga tại cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ở Milan đã lưu ý rằng, các nước NATO đang gia tăng hoạt động quân sự và cơ sở hạ tầng gần biên giới Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết.

"Chúng tôi nhận thấy rằng, các đồng nghiệp của chúng tôi từ NATO đang theo đuổi chính sách răn đe Nga, tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới của chúng tôi, tạo ra cơ sở hạ tầng quân sự trên "mặt trận phía Đông", như lời họ nói. Thay vì hoạt động ngoại giao, họ chỉ đưa ra các cáo buộc bằng lời, không giúp gì cho đối thoại. Chỉ trong khuôn khổ đối thoại mới có thể hiểu tốt hơn về những mối quan tâm của nhau", — ông Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала