Nga sẵn sàng công bố thư từ trao đổi với Mỹ về đề tài “can thiệp vào cuộc bầu cử”

© Sputnik / Alexey FilippovCuộc bầu cử ở Mỹ
Cuộc bầu cử ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga sẵn sàng xuất bản thư từ về chủ đề "can thiệp" vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Sự cố Máy tính Quốc gia (NCTC), ông Nikolai Murashov trong một cuộc họp ngắn đã tuyên bố rằng, Matxcơva, với sự đồng ý của Washington "sẵn sàng công bố trao đổi thư từ với phía Mỹ về vấn đề “can thiệp” vào cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ.

"Thông báo đầu tiên chỉ xuất hiện vào ngày 31 tháng 10 năm 2016, theo như tôi nhớ. Sau đó có một loạt các bổ sung kèm theo, đó là thông tin kỹ thuật về vụ hack máy tính đã xảy ra. Tất cả thông tin này đã được chúng tôi phân tích, và ngay cả trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, câu trả lời mà theo tôi mang tính triệt để, rõ ràng đã được gửi cho phía Mỹ", — ông Murashov nói.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận về các cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ
Theo ông, nội dung của trao đổi nói trên không thể công bố nếu bên kia không đồng ý.

Ông cũng nói thêm rằng Nga, sẵn sàng công bố tất cả dữ liệu trong trường hợp có được sự đồng ý nói trên.

Cuộc điều tra Nga cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, cũng như việc ông Trump thông đồng với Nga (điều mà cả Nhà Trắng lẫn Kremlin đều bác bỏ) được thực hiện bởi Công tố viên đặc biệt Robert Muller, cũng như ở cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Đồng thời, không có bằng chứng về bất kỳ "sự can thiệp" nào được đưa ra, mà dù "cuộc điều tra" đã kéo dài hơn một năm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала