Duma Quốc gia bình luận về những lời của bà May về sự đối phó với "cuộc xâm lược của Nga"

© Sputnik / Natalia SeliverstovaDuma Quốc gia
Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tuyên bố của Thủ tướng Anh Theresa May, trong đó bà đặt Liên bang Nga ngang hàng với những kẻ khủng bố, là những lời nông nổi, hoàn toàn ngu ngốc và vô lý, khiến người ta cảm thấy buồn cười khi đánh giá về quyền lực chính trị của chính bà May.

Đây là nhận định của ông Alexei Chepa, Phó Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế.

"Tôi nghĩ rằng điều này, một mặt, khiến người ta buồn cười khi đánh giá quyền lực chính trị của nhà lãnh đạo Anh, mặt khác,  đó là điều rất xúc phạm và rất đáng báo động khi nó được phát ra từ miệng một nhà lãnh đạo", — ông Chepa nói.

Theresa May - Sputnik Việt Nam
Bà May khen ngợi binh sĩ đã bảo vệ nước Anh chống lại Nga
Chính trị gia nhấn mạnh rằng,  những lời mà bà May sử dụng cho phép người ta đánh giá mức độ "thẩm quyền" của bà với tư cách là một chính trị gia trong các tiến trình trên thế giới. Ngoài ra, những lời sặc mùi "chủ nghĩa dân túy" này còn cho thấy bà May đang bị mất đi quyền lực chính trị, ông Chepa nhận định.

" Đây là tuyên bố nông nổi, hoàn toàn ngu ngốc và vô lý. Tôi nghĩ rằng chính câu nói này đã cho phép đánh giá bà ta một cách chính xác với tư cách là một nhân vật chính trị"- ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала