Cây thông Giáng sinh ở điện Kremlin mang ước nguyện của dân mà quan chức có thể thực hiện

CC0 / Pixabay / Cây thông Giáng sinh
Cây thông Giáng sinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những người tham gia cuộc họp của Hội đồng Nhà nước về phát triển phong trào tình nguyện ở Điện Kremlin đã được đề nghị thực hiện mong muốn của người dân Nga: họ dựng hai cây thông Giáng sinh trên đó treo đồ trang trí chứa những mẩu tin nhắn nói về ước nguyện của công dân, phóng viên Sputnik đưa tin.

Các tình nguyện viên gọi hành động năm mới này là "Cây Giáng sinh mang ước nguyện". Nhiệm vụ chính của nó là thực hiện những mong muốn ấp ủ của những người đại diện các nhóm dân số chưa được bảo hộ hoàn toàn trong xã hội (người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em và người già bị bệnh hiểm nghèo, v.v.).

Các vị quan chức và những người đứng đầu khu vực đi vòng quanh cây thông, xem những điều nguyện ước, nhưng  chỉ một số người quyết định tháo những quả bóng bay với những tấm bưu thiếp trên đó viết về những giấc mơ của trẻ em.

Cậu bé mơ ước được bắt tay ông Putin đã đến thăm điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Cậu bé mơ ước được bắt tay ông Putin đã đến thăm điện Kremlin

Tuy nhiên có những người tham gia cuộc họp đã gỡ một số quả bóng cùng lúc.

Không chỉ mong muốn của trẻ em được viết trên thiệp Năm mới. Có những giấc mơ từ  những người Nga trưởng thành. Ví dụ như Natalya Schetinina, 56 tuổi từ Simferopol đã viết rằng cô mơ ước được trở lại thời thơ ấu và đến thăm rạp xiếc, nơi cô sẽ được xem màn trình diễn của ảo thuật gia. Và Lydia Chebotareva, 77 tuổi, muốn bơi cùng cá heo trong hồ cá.

Một trong những người tổ chức hành động là dự án từ thiện "Hãy mơ  ước cùng với em". Vào cuối năm 2018, Tổng thống Vladimir Putin đã tham gia dự án, ông thực hiện giấc mơ của 5 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала