Các nhà điều tra quốc tế làm ngơ trước những dữ liệu của Nga về tên lửa bắn hạ MH17

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhKhôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan
Khôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà điều tra của Nhóm điều tra chung quốc tế (JIT) chuyên nghiên cứu bối cảnh diễn ra vụ tai nạn máy bay Boeing của Malaysia trên bầu trời Donbas năm 2014, không quan tâm tới những dữ liệu do Nga cung cấp về tên lửa Ukraina đã bắn hạ máy bay, phó Tổng chưởng lý LB Nga, ông Nhikolai Vinnichenko tuyên bố.

Theo ông, phía Nga đã chuyển giao cho Hà Lan (việc điều tra được tiến hành dưới sự bảo trợ của nước này) không chỉ dữ liệu do các radar của Nga cung cấp, mà cả tài liệu cho thấy hệ thống tên lửa phòng không Buk đã bắn vào chiếc Boeing là của  Ukraina.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra những bằng chứng mới về vụ tai nạn máy bay MH17 - Sputnik Việt Nam
Liên minh châu Âu phản ứng với dữ liệu của Nga về vụ tai nạn MH17

"Chúng tôi đã chứng minh đầy đủ rằng tên lửa, mảnh vỡ mà JIT cho thấy là của Ukraina. Tuy nhiên, những gì chúng ta thấy một lần nữa là JIT cũng lại hành xử giống hệt như trường hợp đối với các dữ liệu rada sơ bộ  của Nga: họ chỉ giữ im lặng, không phản hồi thông tin này và thực tế đã 4 tháng trôi qua. Không ai từ JIT bày tỏ mong muốn đến và làm quen với các tài liệu này. Tôi xin nhấn mạnh rằng JIT không thể hiện sự quan tâm đến các tài liệu này ", ông Vinnichenko nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала