Bộ Ngoại giao Nga bình luận tuyên bố của các nước EU về sẵn sàng công nhận Guaido

© Sputnik / Alexay Kudenko / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova vừa bình luận tuyên bố của Paris, Madrid và Berlin về khả năng công nhận quy chế Tổng thống cho Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, người tự xưng là nguyên thủ quốc gia, nếu như trong vòng 8 ngày tới trong nước này không tiến hành bầu cử.

Trước đó, có những tuyên bố tương tự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Phó đại diện Chính phủ Đức Martin Fitz..

"Tuyên bố đưa ra không chỉ giống hệt nhau, mà thậm chí còn cùng vào một thời gian", — bà Maria Zararova nhận xét trong tài khoản Facebook cá nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала