Nga chờ xem phản ứng của EU trước đầu đạn hạt nhân mới của Mỹ

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga sẽ theo dõi xem châu Âu phản ứng thế nào trước việc Mỹ bắt đầu sản xuất đầu đạn hạt nhân mới, đây là vòng xoáy mới của cuộc chạy đua vũ trang, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, châu Âu, dù vô tình hay không vô tình, đã ủng hộ các hành động đơn phương của Hoa Kỳ. "Tôi muốn nói tới cả việc Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi Hiệp ước phòng thủ trên không, khởi đầu cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Hoa Kỳ, bao gồm cả trên lục địa châu Âu, việc Hoa Kỳ phá bỏ INF, sự kiện này trên thực tế diễn ra với sự ủng hộ của toàn bộ Liên minh Bắc Đại Tây Dương", — Bộ trưởng nói thêm.

tên lửa Trident II D5 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ bắt đầu sản xuất đầu đạn hạt nhân mới

"Chúng ta sẽ chờ xem châu Âu phản ứng thế nào trước vòng xoáy hành động đơn phương mới của Hoa Kỳ, dẫn tới suy yếu sự ổn định chiến lược. Về phần mình, chúng tôi nhắc nhớ rằng, đã nhiều lần chúng tôi đề nghị chính quyền ở Washington nối lại một cuộc đối thoại về sự ổn định chiến lược trong tất cả các thành phần của nó. Đề xuất này hiện nay vẫn đang nằm trên bàn đàm phán, nhưng đáng tiếc là cho tới nay các cuộc đàm phán vẫn chưa bắt đầu", — Bộ trưởng Ngoại giao Nga phát biểu trong cuộc họp báo về kết quả hội đàm với người đồng cấp Iraq, Muhammad Ali al-Hakim.

Trước đó được biết rằng, Hoa Kỳ bắt đầu sản xuất những đầu đạn hạt nhân mới với công suất nhỏ W76-2 để trang bị cho các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên những tàu ngầm nguyên tử chiến lược.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала