Các phi hành gia người Nga sẽ hạ cánh trên Mặt trăng vào năm 2031

© Fotolia / VadimsadovskiMặt trăng
Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chuyến thám hiểm có người lái đầu tiên của Nga lên Mặt trăng sẽ tiến hành vào năm 2031, sau đó các chuyến bay như vậy được đề xuất tổ chức hàng năm, theo tài liệu của Viện khoa học TsNIImash của Roskosmos.

"Mục đích của sứ mệnh là lần đầu tiên đưa phi hành đoàn lên Mặt trăng," — kế hoạch cho năm 2031 nêu rõ.

Các thành viên trong đoàn sẽ phải thực hiện một số "hoạt động của phi hành gia trên Mặt trăng" và "thực hiện nhiệm vụ của RAS". 

Phi cơ bay trên nền mặt trăng ở Frankfurt, Đức - Sputnik Việt Nam
Roscosmos: Một số trạm vũ trụ có thể được tạo ra gần mặt Trăng

Vào năm 2032, có kế hoạch phóng xe tự hành Mặt trăng (một chiếc xe mặt trăng hạng nặng lên vệ tinh của Trái đất, với khả năng đưa các phi hành gia di chuyển, cũng như chuẩn bị cho đoàn thám hiểm thứ hai, sẽ làm việc với "phương tiện thử nghiệm trên bề mặt".

Cuộc thám hiểm năm 2033 sẽ phải thực hiện các chuyến đi đường dài trên chiếc xe Mặt trăng vì lợi ích nghiên cứu khoa học và thử nghiệm các tổ hợp robot.

Dự kiến vào năm 2034 sẽ bắt đầu xây dựng và công trình xây dựng căn cứ Mặt trăng được lên kế hoạch cho năm 2035. Mỗi chuyến thám hiểm được cho là sẽ thực hiện với chi phí gấp hai lần phóng một tên lửa cực nặng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала