Roskosmos: Cuộc họp của ông Rogozin với lãnh đạo NASA vào tháng 3 sẽ không diễn ra

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cuộc gặp của người đứng đầu Roscosmos, ông Dmitry Rogozin với Giám đốc NASA Jim Bridenstine tại Baikonur vào dịp phóng tàu vũ trụ có người lái “Soyuz MS-12” lên ISS vào tháng 3 sẽ không diễn ra, vì lý do đại diện từ Mỹ sẽ không đến tham dự, phát ngôn viên chính thức của tập đoàn nhà nước Vladimir Ustimenko cho biết.

Trước đó, ông Rogozin thông báo rằng ông Bridenstein có thể đến một trong những lần phóng sắp tới.

Người đứng đầu NASA, ông Jim Brydenstein - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo NASA lý giải việc hủy chuyến công tác của ông Rogozin tới Hoa Kỳ

"Giám đốc NASA sẽ không đến dự buổi phóng tàu không gian", ông Ustimenko nói.

Ông Rogozin, người đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2014, đã lên kế hoạch đến Hoa Kỳ theo lời mời của NASA vào tháng 2 năm 2019. Theo dự kiến, ông sẽ gặp Bridenstein, thăm nhà máy Boeing và Trung tâm vũ trụ Johnson. Vào đầu năm 2019, tin cho biết Giám đốc NASA đã rút lại lời mời dưới áp lực từ các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ phản đối chuyến thăm.

Sau đó, Rogozin thông báo rằng ông đã mời Bridenstein đến thăm Nga hoặc Baikonur. NASA đã xác nhận khả nặng lãnh đạo của mình sẽ đến gặp gỡ đối tác Nga. Rogozin cũng thông báo rằng cuộc gặp có thể diễn ra tại một trong những lần phóng tàu vũ trụ sắp tới lên ISS.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала