Nguồn tin báo cáo về việc xử lý tình huống khẩn cấp trong vụ phóng "Soyuz"

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhSoyuz
Soyuz - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Khối ép xung “Fregat” đã phải sử dụng thao tác của mình để xử lý tình trạng sự cố khi giai đoạn ba của tên lửa đẩy Soyz-2.1b không đủ sức đưa vệ tinh Egyptsat-A của Ai Cập lên quỹ đạo mục tiêu, một nguồn tin trong ngành tên lửa và vũ trụ nói với Sputnik.

"Đã liên lạc được với vệ tinh. Việc viễn trắc đang được thực hiện rất tốt, thiết bị được định hướng tới Mặt trời. Hiện tại không có sai lầm", — người đối thoại với hãng tin cho biết.

Đại diện chính thức của "Roscosmos" Vladimir Ustimenko cũng lưu ý rằng vệ tinh Ai Cập-A đã vào quỹ đạo tính toán một cách bình thường.

Tình huống bất thường có thể xảy ra Trước đó, hai nguồn tin trong ngành tên lửa và vũ trụ đã nói với Sputnik về tình huống khẩn cấp có thể xảy ra khi một vệ tinh được phóng.

Theo họ, đã ghi nhận được điểm thấp nhất của quỹ đạo của Khối ép xung "Frigate", điều này cho thấy tình huống khẩn cấp có thể xảy ra khi phóng. Tuy nhiên các nguồn tin nhấn mạnh rằng đây có thể là lỗi tiếp nhận dữ liệu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала