Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ đánh bom Nam Tư là vết nhơ thanh danh của NATO

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhBộ ngoại giao Nga
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ đánh bom Nam Tư năm 1999 của NATO là một "vết nhơ" thanh danh không thể xóa sạch của liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Bình luận trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, việc NATO ném bom Nam Tư đã phá hoại các cơ chế đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu trong nhiều thập kỷ. Bộ Ngoại giao lưu ý rằng sau các hành động của liên minh, vấn đề Kosovo vẫn không được giải quyết.

"Gánh nặng trách nhiệm nặng nề đối với những hành động đó và hậu quả của chúng hoàn toàn nằm trên vai ban lãnh đạo của liên minh và các quốc gia thành viên tham gia cuộc xâm lược Nam Tư. Vết nhơ này sẽ mãi làm hoen ố thanh danh của NATO", — Bộ Ngoại giao Nga nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала