Sinh viên trường Đại học quốc gia Matxcơva giành giải vô địch lập trình thế giới

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhĐại học quốc gia Matxcơva
Đại học quốc gia Matxcơva  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga năm nay đã là năm thứ tám liên tục giành Giải vô địch thế giới về lập trình thể thao ACM ICPC.

Các sinh viên của Đại học quốc gia Matxcơva năm thứ hai liên tiếp đứng ở vị trí thứ nhất, còn các đội từ Đại học Vật lý-Kỹ thuật và Trường Kinh tế cao cấp  nằm trong tốp ba, bộ phận báo chí của Đại học ITMO (Đại học Nghiên cứu quốc gia về Công nghệ thông tin, Cơ khí và quang học Saint Petersburg - Saint Petersburg) cho biết.

máy tính - Sputnik Việt Nam
Sinh viên St. Petersburg là Vô địch thế giới về lập trình

"Một số đội của Nga trước nay vốn là đội mạnh thì lần này thi đấu yếu hơn, có thể do nguyên nhân thay đổi thế hệ. Tôi hy vọng rằng đây chỉ là hiện tượng nhất thời",- ông Andrei Stankevich, huấn luyện viên của các đội Đại học ITMO cho biết. Đội của trường ITMO bất ngờ chiếm vị trí thứ 17.

ACM ICPC là cuộc thi Olympic uy tín và đại chúng nhất dành cho các lập trình viên. Từ những năm 1970, chúng được thực hiện bởi Đại học A & M ở Texas, nhưng kể từ sau năm 1997, khi dự án bắt đầu được IBM tài trợ, cuộc thi đã mang tính toàn cầu.

Nga tham gia các cuộc thi từ năm 1993, và năm 2000 lần đầu tiên sinh viên Nga trở thành nhà vô địch thế giới. Trong 19 năm tiếp theo, các đội Nga đã giành vị trí thứ nhất 13 lần và luôn khẳng định vị trí dẫn đầu trong trận chung kết. Họ cạnh tranh với các đối thủ là Trung Quốc, Ba Lan, Úc và Thụy Điển.

Năm nay, mười "cặp ba" của các lập trình viên của Nga đã lọt vào trận chung kết, ba trong số đó đã trở thành người chiến thắng và người nhận giải thưởng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала