Bộ Ngoại giao Nga lên án Mỹ đưa Nghị quyết công nhận Guaido ra HĐBA Liên Hợp Quốc

© REUTERS / Ivan Alvaradoguaido
guaido - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Kế hoạch của Mỹ đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nghị quyết công nhận Juan Guaido là người đứng đầu Venezuela thật "quái dị” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Đường lối phá hoại, coi thường hệ thống luật pháp quốc tế mà Mỹ tạo dựng qua nhiều thập kỷ được Washington trình bày như thể khái niệm về một trật tự nào đó dựa trên các quy tắc, buộc phải áp dụng ở mọi nơi trên quy mô khu vực và quốc tế.

Những người tham gia biểu tình ủng hộ tổng thống hợp pháp Venezuela Nicolas Maduro, Caracas - Sputnik Việt Nam
Venezuela gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là tội ác

Tất nhiên, lời kêu gọi của (Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike) Pence đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để tước quyền ủy nhiệm của Đại diện Thường trực Venezuela, cũng như sáng kiến của Hoa Kỳ đưa ra nghị quyết công nhận tính hợp pháp của chính phủ thay thế ở đất nước này và đại diện của nó. Tất cả điều đó thật quái dị” – bà Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала