Tổng bí thư, Chủ tịch Việt Nam gửi điện thăm hỏi vụ máy bay cháy ở Nga

© Sputnik / Russian Investigative CommitteeChủ tịch Ủy ban điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin (trái) bên chiếc máy bay bị cháy của Hãng Aeroflot, Sukhoi Superjet-100, sân bay Sheremetyevo
Chủ tịch Ủy ban điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin (trái) bên chiếc máy bay bị cháy của Hãng Aeroflot, Sukhoi Superjet-100, sân bay Sheremetyevo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Zing và hàng loạt báo chí Việt Nam cho biết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới những người đồng cấp ở Nga sau thảm kịch cháy máy bay ở Moscow.

Ngày 06/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ máy bay của hãng hàng không Aeroflot bốc cháy tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moscow.

Máy bay chở khách bốc cháy ở sân bay Moskva - Sputnik Việt Nam
Máy bay chở khách bốc cháy ở sân bay Moskva

Thảm kịch này làm 41 thành viên phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Chuyến bay xấu số chở 78 hành khách, năm phi hành đoàn, vừa cất cánh ở Moscow ngày 5/5 để bay đến thành phố Murmansk miền Bắc nước Nga thì gặp nạn và phải quay lại.

Nhưng khi hạ cánh, máy bay chạm mạnh xuống đường băng vài lần, có thể đã phá hỏng bình xăng và gây phát lửa ở phần sau thân máy bay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала