Chuyên gia nói về các vấn đề trong quá trình sơ tán hành khách khỏi máy bay SSJ-100 tại Sheremetyevo

© Sputnik / Sergei Mamontov / Chuyển đến kho ảnhSukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bỏ qua mặt nạ oxy là một trong những lý do khiến cho số lượng nạn nhân vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet 100 ở Sheremetyevo tăng lên, người đứng đầu nhóm làm việc của phóng trào “Vì hành động thực tiễn”, Chủ tịch Liên hiệp Hành khách Toàn Nga Ilya Zotov nói.

“Số lượng nạn nhân lớn như vậy xuất phát từ một loạt vấn đề. Có thể nói rằng tất cả các hệ thống, từ cứu hỏa, dịch vụ y tế, mặt nạ oxy, cho đến hoạt động trong quá trình sơ tán ra khỏi máy bay đều chưa đúng mức, vì các hành khách đã sẵn sàng ra ngoài, chuẩn bị sơ tán" - ông Ilya Zotov nói.

SSJ-100 bị bốc cháy ở Sheremetyevo - Sputnik Việt Nam
Tổ lái SSJ-100 bị bốc cháy ở Sheremetyevo cho biết chi tiết cụ thể về vụ việc xảy ra

Máy bay Sukhoi Superjet 100 của hãng  Aeroflot, trong hành trình từ Moskva  đến Murmansk, vào ngày 5 tháng 5 vào buổi tối phải  khẩn trương trở lại sân bay Sheremetyevo và hạ cánh cứng sau 28 phút bay. Máy bay chỉ hạ cánh được ở lần thứ hai do điều kiện thời tiết bất lợi. Khi hạ cánh, thiết bị hạ cánh của máy bay bị gãy và động cơ bốc cháy.

Theo dữ liệu mới nhất của Ủy ban điều tra Liên bang Nga,  hậu quả 41 người đã chết vì thảm họa. Trợ lý cao cấp của người đứng đầu Cục điều tra vận tải liên vùng Moskva, bà Elena Markovskaya cho biết trong số 78 người có 37 người sống sót: 4  thành viên trong  phi hành đoàn gồm 5 nhân viên và 33 hành khách.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала