Ông Peskov: Tòa án sẽ quyết định về số phận của các thủy thủ Ukraina bị bắt giữ

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng lập trường của Matxcơva về vụ việc ở eo biển Kerch vẫn không thay đổi, và cuộc điều tra và số phận của các thủy thủ Ukraina bị bắt giữ sẽ do cơ quan điều tra và tòa án quyết định.

"Lập trường không thể thay đổi. Cần hoàn tất cuộc điều tra liên quan đến việc vi phạm luật pháp ở biên giới và sẽ có phiên xử tại tòa án", - ông Peskov nói với tờ báo  Vedomosti khi trả lời câu hỏi, liệu lập trường của Kremlin có thay đổi sau phán quyết của tòa án hay không.

Hai tàu của Hải quân Ukraina Nikopol và Yana Kapa vi phạm biên giới Nga - Sputnik Việt Nam
Ukraina đe dọa Nga bằng “trừng phạt Hamburg" vì chuyện các thủy thủ

Hôm thứ Bảy, Tòa án Quốc tế về Luật Biển của Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga thả tàu chiến và thủy thủ Ukraina bị giam giữ ở eo biển Kerch vì vi phạm biên giới Nga. Đồng thời, tòa án không cho rằng cần phải yêu cầu Matxcơva chấm dứt vụ án hình sự của thủy thủ. Ngoài ra, tòa án quyết định rằng Liên bang Nga và Ukraina phải nộp báo cáo về các sự kiện ở eo biển Kerch trước ngày 25 tháng 6. Trước đó, phía Nga tuyên bố sẽ không tham gia vào các phiên điều trần, vì tòa án không có thẩm quyền để xem xét yêu sách của Ukraina.

Sau phán quyết của tòa án, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng trong quá trình tố tụng trọng tài sau đó sẽ bảo vệ lập trường của mình, bao gồm cả việc tòa án không có thẩm quyền để xem xét vấn đề này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала