An ninh Nga phát giác nhóm Hồi giáo cực đoan

© FSB LB Nga / Chuyển đến kho ảnhFSB Nga
FSB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Công lực Nga ở Karachaevo-Cherkessia đã phát hiện nhóm các thành viên ủng hộ tổ chức cực đoan “At-Takfir Val-Hijra”*, - như Trung tâm quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết.

Chiến dịch truy quét được tổ chức phối hợp cùng với Bộ Nội vụ Nga và Cận vệ quân “Rosgvardia”. Tổng cộng đã bắt giữ 12 đối tượng, một trong số này ở Matxcơva.

FSB - Sputnik Việt Nam
FSB ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố ở Chechnya

"Các thành viên của nhóm tội phạm truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan đã cố gắng tìm cách loại bỏ viên chức văn phòng chính quyền thành phố khỏi chức vụ và mưu toan thành lập một Nhà nước theo hình thức chính quyền Sharia trên lãnh thổ khu vực Bắc Kavkaz”, - FSB nói rõ.

Trong quá trình truy tìm đã thu giữ súng và vũ khí lạnh, đạn dược, USB ghi thông tin, đĩa CD với các video có tính chất khủng bố, cũng như nhiều tài liệu tôn giáo cực đoan.

Cơ quan chức năng đang xem xét vấn đề khởi tố vụ án hình sự.

Hồi cuối năm ngoái, tám phần tử ủng hộ “At-Takfir Val-Hijra”* đã bị bắt giữ tại Karachaevo-Cherkessia, năm đối tượng khác - ở Dagestan.

*Tổ chức cực đoan bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала