Tổng thống Putin sẽ gặp Giáo hoàng và ông Berlusconi

© Sputnik / Aleksey NikolskyiTổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi
Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày mai, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lên đường sang Ý trong chuyến thăm chính thức.

Chương trình bao gồm cuộc gặp tổng thống Ý, buổi ăn sáng làm việc, đàm phán với chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, và sau đó tham gia cuộc diễn đàn đối thoại Nga-Ý của các tổ chức xã hội dân sự. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong bữa tối chính thức, và trước đó, Tổng thống Nga và Thủ tướng Ý sẽ có một cuộc họp báo chung. Nhưng điểm đầu tiên của chương trình sẽ là chuyến thăm Vatican.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Sierra Leone Mohamed Yongavo và Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng làm việc thành công với nước ngoài

“Ý là một trong những đối tác quan trọng nhất của chúng tôi ở châu Âu” - trợ lý của nhà lãnh đạo Nga Yury Ushakov nói với các nhà báo. Hai nước có các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là chuyến đi đáp lại chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ý Giuseppe Conte vào tháng 10 năm 2018. Sau đó, các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 4 năm 2019 tại Bắc Kinh, nơi mà theo ông Ushakov, họ đã có một cuộc trò chuyện dài rất thú vị và khá chi tiết.

"Chuyến thăm nhằm củng cố xu hướng tăng cường đối thoại và hợp tác chính trị trong nền kinh tế và văn hóa", trợ lý của nhà lãnh đạo Nga nói. Tuy nhiên, ưu tiên sẽ được dành cho các vấn đề kinh tế. Chúng tôi lo ngại rằng kim ngạch thương mại không thể đạt đến mức trước các sự kiện đã biết” - ông Ushakov nói, nhắc lại rằng năm 2013 con số đó là 54 tỷ đô la. “Hai năm gần đây đã có sự tăng trưởng tích cực nhất định” - quan chức của Kremlin cho biết. Năm 2018, thương mại tăng 13% - lên 27 tỷ. "Chúng tôi và các đối tác Ý không hài lòng với những con số này" - ông nói.

Một chủ đề khác mà Điện Kremlin dự kiến ​sẽ được nêu ra từ cả phía Nga và Ý, liên quan đến thực tế là 10 năm đã trôi qua kể từ ngày xảy ra trận động đất Aquila. Nga tích cực tham gia vào việc trùng tu các di tích kiến ​​trúc và chi phí của Nga lên tới khoảng 10 tỷ euro.

© Sputnik / Sergey GuneevTổng thống Nga Vladimir Putin và Đức Giáo Hoàng Francis trong cuộc gặp tại Vatican
Tổng thống Putin sẽ gặp Giáo hoàng và ông Berlusconi - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đức Giáo Hoàng Francis trong cuộc gặp tại Vatican

Một cuộc trao đổi kỹ lưỡng về các chủ đề Nga - EU, các tình huống xung đột Syria, Ukraine, xung quanh Iran và - tất nhiên - tình hình ở Libya sẽ được trao đổi để tìm cách đạt được đồng thuận quốc gia.

Trước khi rời Rome, tổng thống Nga sẽ có cuộc gặp với cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. “Đây sẽ là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn mang tính chất bằng hữu” - ông Ushakov nhắc lại rằng các ông Putin và Berlusconi thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Cựu Thủ tướng Berlusconi thường đến Nga, ông Ushakov nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала