Duma Quốc gia bình luận về cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa ông Putin và Zelensky

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhDuma Quốc gia
Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) – Để tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky không cần đến những người trung gian, tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraina về việc thay đổi định dạng đàm phán cũng giống như hành động PR trước bầu cử, nghị sĩ Duma Quốc gia từ Crưm Mikhail Sheremet nói

“Ông Zelensky cần yêu cầu tổ chức cuộc gặp cá nhân với Tổng thống Nga, nơi không có sự hiện diện của những nhà đàm phán, trung gian hòa giải hoặc trợ lý đại diện cho Tổng thống những quốc gia khác. Thật nhảm nhí khi cuộc đối thoại giữa hai láng giềng gần gũi lại cần đến những kẻ trung gian”, ông Sheremet nói với Sputnik.

Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam
Zelensky xin gặp ông Putin ở Minsk

Theo ông, việc không thể bắt đầu cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga nói lên sự yếu kém của ông Zelensky, với tư cách là một chính khách, hoàn toàn phụ thuộc và không thể tự mình giải quyết bất kỳ vấn đề nào.

Theo Sheremet, ông Zelensky, sau khi lên nắm quyền Tổng thống, đã có nhiều thời gian để bắt đầu thiết lập liên lạc với Nga, nhưng thay vào đó, ông đã lựa chọn "tour du lịch đến các nước phương Tây".

“Giờ đây, chúng ta không nên dung túng cho những chiến dịch trước bầu cử của ông ta. Ngoài ra, đã đến lúc Zelensky nên ngừng đưa ra những vấn đề liên quan đến lãnh thổ nước ngoài. Chúng tôi mời ông ấy đến Crưm. Nếu ông ấy có bất kỳ nghi ngờ nào về tình trạng của bán đảo, người dân Crưm sẽ nhanh chóng xua tan chúng và cho biết Crưm thuộc về ai và mọi chuyện xảy ra như thế nào”, nghị sĩ nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала