Cần lưu ý rằng danh sách các công ty bao gồm các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến, nông nghiệp, hoạt động khoa học kỹ thuật, cũng như xây dựng.
Mục tiêu là tăng năng suất
"Tại các doanh nghiệp có tới 30 - 40% thời gian công nhân không làm gì cả. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là rút ngắn ngày làm việc, mà để công nhân sử dụng những ngày làm việc hữu ích hơn", - Thứ trưởng giải thích.
Ông Zaselsky nói thêm rằng hiện tại không có thông số rõ ràng nào cho việc chuyển sang giai đoạn bốn ngày. Ông cho biết rằng, kết luận cuối cùng về việc giảm số ngày làm việc trong tuần có thể được đưa ra sau khi sơ đồ mới này được thử nghiệm trên một số lượng lớn các công ty, vì chỉ thử nghiệm trong một doanh nghiệp sẽ không mang lại kết quả.
Bốn ngày làm việc trong tuần
Chủ đề về khả năng chuyển đổi sang tuần làm việc bốn ngày được Thủ tướng Dmitry Medvedev đưa ra vào đầu tháng 6. Theo ý kiến của ông, đây là hiện thực, nhưng "không phải ngay lập tức".
"Điều này phải đi kèm với việc gia tăng năng suất lao động, và nếu chúng ta nói về một tuần làm việc đầy đủ, thì đương nhiên là mức lương hiện tại vẫn sẽ được duy trì", - người đứng đầu chính phủ nói.