Nga được bầu vào Ủy ban Di sản thế giới, cơ quan chính của UNESCO

© AFP 2023 / Loic VenanceШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Đại hội đồng các quốc gia tham gia Công ước LHQ về di sản thế giới đã bầu chọn chín thành viên mới, trong đó có Nga lần đầu tiên góp mặt kể từ năm 2013, Ủy ban UNESCO của Nga thông báo.

Đại hội đồng họp tại trụ sở UNESCO ở Paris trong hai ngày 27 và 28 tháng 11. Tham gia kỳ họp có 193 nước dưới sự chủ tọa của đại diện thường trực Cô-oét tại UNESCO ông Adam Al Mulla.

“Trong phiên họp, Đại hội đồng đã bầu ra chín thành viên mới của Ủy ban Di sản thế giới: Ai Cập, Ethiopia, Mali, Nigeria, Oman, Thái Lan, Liên bang Nga, Ả Rập Saudi và Nam Phi ", tuyên bố cho biết.
Tòa nhà nằm ngay trên hẻm vực Tu Sản, được xây dựng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu năm nay. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia UNESCO bình luận về vụ khách sạn Panorama trên Mã Pí Lèng

Theo Sputnik tìm hiểu tại Viện Di sản mang tên Likhachev, kể từ năm 2013 Nga đã không hiện diện tại cơ cấu quan trọng này của UNESCO.

"Từ nay nước ta sẽ tham gia vào việc thông qua tất cả các quyết định", - Viện Di sản nhận xét.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала