Ông Pushkov bình luận về câu nói đùa của ông Zelensky đáp lại lời Tổng thống Putin

© Sputnik / Vladimir FedorenkoAlexei Pushkov
Alexei Pushkov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Alexey Pushkov đánh giá sự vượt trội của Nga so với Ukraina trong cuộc tranh cãi về khí đốt. Ông cũng đăng bình luận lên trang Twitter cá nhân về câu đùa của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đáp lại lời nói về khí đốt của người đứng đầu nước Nga Vladimir Putin.

Hôm thứ hai tuần trước Tổng thống Nga sau cuộc gặp theo “định dạng Normandy” khi nói về triển vọng ký kết một hợp đồng trung chuyển mới đã trích dẫn bài thơ của Sergey Mikhalkov:

“Nhà chúng tôi có khí đốt, còn nhà bạn thì sao?... Nhà bạn cũng có, rồi sẽ có”. Vài ngày sau trong chương trình “Quyền nắm chính quyền” trên kênh truyền hình “1+1”, ông Zelensky đã đáp lại: “Chúng tôi có đường ống khí đốt. Thế là cân bằng”.

Ông Pushkov giải thích vì sao phía Nga lại có vị thế mang tính chiến lược mạnh hơn Ukraina trong vân đề trung chuyển khí đốt.

Tổng thống Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam
Ông Zelensky đáp lại lời của Tổng thống Putin nói về khí đốt
“Đúng vậy, Ukraina có đường ống khí đốt, nhưng nếu không có khí đốt của chúng ta thì đường ống đó sẽ nhanh chóng biến thành một cái ống cũ rich chả ai cần đến. Việc trung chuyển khí đốt là vấn đề sống còn đối với Ukraina”, thượng nghị sĩ nhận định.

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của nhóm “Bộ tứ Normandy” đã diễn ra cuộc gặp giữa hai vị tổng thống Vladimir Putin và Vladimir Zelensky. Theo lời Tổng thống Ukraina, vấn đề khí đốt “đã được tháo gỡ”.

Hợp đồng hiện tại về trung chuyển khí đốt của Nga sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2019. Moskva kiên trì chủ trương rằng thỏa thuận mới có thể được ký kết với điều kiện đổi lại phía Ukraina phải rút lại tất cả những khiếu nại được đệ trình lên Tòa trọng tài quốc tế, cũng như chấm dứt các thủ tục tố tụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала