Ông Pushkov bình luận về ý tưởng của nghị sĩ Ukraina “quăng” một quả bom nguyên tử xuống Moskva

© Sputnik / Vladimir Phedorenko / Chuyển đến kho ảnhAlexei Pushkov
Alexei Pushkov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina không được có vũ khí hạt nhân, thượng nghĩ sĩ Alexey Pushkov nói.

Thượng nghị sĩ đã bình luận như vậy về phát biểu đại biểu Rada (quốc hội) Ukraina Nikita Poturaev, người cho rằng Moskva sẽ tiến hành một "cuộc chiến vô tuyến điện tử" chống lại việc phát sóng đài Kiev ở Donbass. Theo chính trị gia Ukraina này, cách hiệu quả nhất để chống lại sự can thiệp đó là ném một quả bom hạt nhân xuống thủ đô nước Nga.

Bộ Ngoại giao Ukraina - Sputnik Việt Nam
Ở Ukraina nói về kỷ nguyên mới trong quan hệ với Nga
"Quyết định vào đầu thập niên 1990 không để Ukraina sở hữu vũ khí hạt nhân là rất sáng suốt. Loại vũ khí này không nên nằm trong tay những quốc gia chưa trưởng thành, chưa có hình dạng, với giới tinh hoa "vô trách nhiệm", ông Pushkov viết trên Twitter.

Theo thượng nghị sĩ, tuyên bố của Poturaev vừa vặn cho thấy nhận định này là đúng.

Các chính trị gia Ukraina không ít lần đưa ra những tuyên bố chống Nga hết sức vô lý. Chẳng hạn năm ngoái, trước cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraina, ứng cử viên tổng thống Inna Bogoslovskaya đã đề xuất thiết lập quan hệ với Nga bằng cách sử dụng bom than chì. Khi đó chính trị gia này nói rằng việc phát triển loại đạn dược này là một phần trong "chiến lược" tương lai của bà ta liên quan đến Moskva. Ở Nga gọi những lời đe dọa như vậy là những điều vô nghĩa và là trò hề.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала