Số bệnh nhân nhiễm coronavirus ở Nga đã là 93 người

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhTruyền nước trong bệnh viện
Truyền nước trong bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - 93 bệnh nhân mắc chủng coronavirus mới được ghi nhận tại Nga, bà Tatyana Golikova, Phó Thủ tướng Liên bang Nga cho biết.

Bà nói thêm rằng 4 bệnh nhân đã hồi phục, 79 người khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Một người Nga bị nhiễm coronavirus kể về căn bệnh này

Nhà vô địch thế giới năm 2009 trong môn lướt ván diều Petr Tyushkevich, người có kết quả dương tính với coronavirus, đã kể về những triệu chứng và diễn biến của bệnh, đồng thời kêu gọi người Nga tránh những nơi đông người.

Người phụ nữ trong một mặt nạ y tế trong tàu điện ngầm Moscow. - Sputnik Việt Nam
Thêm 11 trường hợp nhiễm coronavirus mới được phát hiện ở Nga
"Tóm lại, tôi bị nhiễm coronavirus. Tôi đang nằm trong bệnh viện truyền nhiễm. Bây giờ bạn đã biết tên con người may mắn đó, một trong những ca được xác định chính thức là nhiễm coronavirus ở Nga", - anh viết trên Instagram của mình.

Theo Tyushkevich, sau khi trở về từ Pháp, anh đã làm các xét nghiệm cần thiết và kết quả nhận được là dương tính với coronavirus.

Những triệu chứng đầu tiên

Một ngày sau, vận động viên bắt đầu thấy có các triệu chứng của bệnh, đó là rát hỏng, ho khan, tức ở phần ngực trên và sốt, thuốc hạ sốt cho hiệu quả kém.

Đơn vị nghi ngờ coronavirus tại bệnh viện Botkin - Sputnik Việt Nam
Bốn trường hợp mới nhiễm coronavirus được phát hiện ở Nga
"Không có gì đáng hoảng loạn, nhưng bạn nên cố gắng đi bộ ít hơn ở những nơi đông người và ngồi ở nhà", - anh khuyên.

Các trường hợp nhiễm coronavirus ở Nga

Trước đó, vào ngày 15 tháng 3, Nga xác định thêm một ca nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân là một công dân Venezuela đến từ Madrid. Bệnh nhân được tìm thấy ở vùng ngoại ô Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала