Nêu tên con tàu mạnh nhất Crưm

© Sputnik / Vasiliy BatanovTuần dương hạm tên lửa của Hạm đội Biển Đen “Matxcơva” rời cảng Sevastopol để tham gia cuộc tập trận hải quân Nga-Trung
Tuần dương hạm tên lửa của Hạm đội Biển Đen “Matxcơva” rời cảng  Sevastopol để tham gia cuộc tập trận hải quân Nga-Trung - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tuần dương hạm tên lửa Moskva thuộc dự án 1164 Atlant đóng căn cứ ở Crưm, là chiến hạm mạnh nhất của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga, chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov chia sẻ với Izvestia.
“Tàu tuần dương này sẽ kéo dài thời hạn phục vụ một số năm nữa. Tên lửa chống hạm của tàu có thể đánh chìm bất kỳ loại phương tiện đường thủy nào”, chuyên gia tin tưởng.

Theo ông, con tàu được trang bị tổ hợp tên lửa tầm xa S-300F "Fort" có khả năng phòng thủ chống không kích trong phạm vi khu vực.

Ivan Antonov - Sputnik Việt Nam
Hạm đội Biển Đen năm 2020 sẽ nhận 16 tàu chiến và tàu hộ vệ

Theo đô đốc Valentin Selivanov, cựu Tổng tham mưu trưởng Hải quân, tuần dương hạm Moskva có khả năng tiêu diệt tàu địch ở ngay cửa ngõ vào Biển Đen. Ông nhắc lại rằng Moskva là con tàu lớn duy nhất của Hạm đội Biển Đen và là một trong số ít các chiến hạm của Hải quân Nga.

Vào tháng 11 năm 2016, tuần dương hạm Moskva được công nhận là một trong những chiến hạm tốt nhất của Hạm đội Biển Đen về năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Con tàu này, được coi là soái hạm của Hạm đội Biển Đen, được đưa vào hoạt động vào tháng 12 năm 1982.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала