Tổng thống Putin tuyên bố: Nga vượt qua nhiều quốc gia trong về hàng không quân sự

© Sputnik / Valery Melnikov / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm làm việc của Tổng thống Nga V. Putin tới Kabardino-Balkaria
Chuyến thăm làm việc của Tổng thống Nga V. Putin tới Kabardino-Balkaria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga là một trong số ít các quốc gia có thể sản xuất toàn bộ dòng máy bay dân sự, trực thăng và máy bay quân sự, theo tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hàng không quân sự Nga ở nhiều khía cạnh vượt qua các đối thủ nước ngoài

Tại cuộc họp về hỗ trợ ngành sản xuất máy bay và vận tải hàng không, ông Putin nói trong tình hình hiện nay, cần phải duy trì các cơ sở công nghiệp - cụ thể là các doanh nghiệp sản xuất máy bay.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. - Sputnik Việt Nam
Phi công Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm Chiến thắng trên bầu trời Syria
"Nhân tiện, Nga là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có khả năng sản xuất toàn bộ dòng máy bay dân dụng, trực thăng và máy bay quân sự, đây là một lợi thế cạnh tranh thực sự rất lớn, là hiện thân của tiềm năng công nghiệp, kinh tế, khoa học và giáo dục chúng ta", - ông Putin nói.

Người đứng đầu nhà nước Nga lưu ý, xét trong nhiều đặc điểm, máy bay Nga cạnh tranh bình đẳng với các đối tác nước ngoài dẫn đầu thị trường thế giới. «Nhân tiện có thể nói, về máy bay chiến đấu, chúng ta vượt trội họ khá nhiều», ông nói thêm.

Tổng thống Putin cũng hú ý đến thực tế khả năng ngành hàng không Nga cho phép phát triển các mẫu mới đầy triển vọng.

«Trước hết, ý tôi là phiên bản dân sự tầm trung đầy hứa hẹn - MS-21, hiện đang trong quá trình bay thử nghiệm. Theo tôi, đã hoàn thành hơn 300 chuyến bay  - một phần ba những gì cần thiết phải làm", - ông Putin nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала