WHO cho biết tình hình COVID-19 ở Nga đã bình ổn ở mức cao

© Sputnik / Alexey DAnichev / Chuyển đến kho ảnhTình hình COVID-19 ở Nga.
Tình hình COVID-19 ở Nga. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Đại dịch COVID-19 ở Nga đã bình ổn ở mức cao, nhưng phải tuân thủ các biện pháp an toàn khi lên kế hoạch cho các sự kiện công cộng, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Harris cho biết trong cuộc họp báo.
"Đại dịch COVID-19 ở Nga hiện đang cho thấy mức cao bình ổn. Tuy nhiên, ở nước này, cũng như nhiều nước khác, vẫn có số lượng lớn các ca nhiễm mới. Điều chắc chắn là phải tuân theo tất cả các biện pháp an toàn. Nga đang làm khối lượng xét nghiệm lớn, đó là điều rất tốt. Và đây là một trong những lý do tại sao các ca nhiễm bệnh được phát hiện", - bà Margaret Harris nói.
Khử trùng nhà ga đường sắt Kiev ở Moskva. - Sputnik Việt Nam
WHO đánh giá các biện pháp đang được thực thi ở Nga nhằm chống COVID-19

Theo bà, một trong những biện pháp chính là duy trì gián cách xã hội.

"Khi ai đó có kế hoạch tổ chức sự kiện lớn, chúng tôi không nói rằng đừng làm điều này. Chúng tôi nói rằng cần phải tiến hành đánh giá rủi ro, tìm ra những gì có thể làm một cách an toàn để ngăn chặn sự lây truyền của virus", - bà Margaret Harris nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi, theo WHO, liệu Moskva có thể dỡ bỏ các hạn chế khi tổ chức cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng vào ngày 24 tháng 6 hay không.

Tình hình COVID-19 ở Nga

Số ca nhiễm coronavirus mới ở Nga ngày qua lên tới 8726, trong đại dịch đã có 449 834 ca, các phóng viên được thông báo tại Văn phòng chống coronavirus.

"Trong 24 giờ qua, ở Nga đã xác nhận 8 726 ca mới nhiễm COVID-19 ở 85 khu vực, bao gồm 3235 ca (37,1%) không có biểu hiện lâm sàng", - báo cáo cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала