Ông Putin nói về "hiệu ứng que kem" ở tổ hợp quân sự Avangard

© Sputnik / Michael KlimentyevTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã so sánh khả năng chịu được nhiệt độ cực cao trong khi bay của đầu đạn siêu thanh “Avangard” với "hiệu ứng eskimo" ("hiệu ứng que kem").
"Tôi chúc mừng những nhà sản xuất vũ khí và người tạo ra thiết bị mới của chúng ta – tổ hợp "Avangard". Tôi đã nói về điều này nhiều lần: hiệu ứng eskimo ("hiệu ứng que kem") - bay và tan chảy. Nhiệt độ là 2000 độ, thấp hơn một chút so với Mặt trời, nhưng vẫn giữ được nguyên liệu cho đến đúng thời điểm cần thiết", - ông Putin nói tại cuộc họp với các nhân viên trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam
Nga đưa tổ hợp tên lửa với khối «Avangard» vào trực chiến

"Hiệu ứng eskimo"

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang, đã nói về các loại vũ khí chiến lược mới nhất, bao gồm tổ hợp siêu thanh “Kinzhal”, “Avangard”, “Burevestnik”, hệ thống laser chiến đấu “Peresvet”, cũng như tàu ngầm không người lái mang đầu đạn hạt nhân "Poseidon".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала