Nga nêu thời điểm đất nước đạt đường phẳng về dịch COVID-19

© Sputnik / Sergey MamontovNgười phụ nữ trong một mặt nạ y tế trong tàu điện ngầm Moscow.
Người phụ nữ trong một mặt nạ y tế trong tàu điện ngầm Moscow. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số ca nhiễm coronavirus mới hàng ngày sẽ tăng nhẹ, và tới tháng 10 sẽ đạt đường phẳng rồi sau đó sẽ giảm dần, Cố vấn Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung ương về Dịch tễ học trực thuộc Rospotrebnadzor, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Viktor Maleev nói với Sputnik.
"Tôi nghĩ rằng bây giờ tỷ lệ mắc bệnh sẽ tăng thêm một chút và chúng ta sẽ đạt tới đường phẳng để rồi sau đó bắt đầu giảm dần, khó có đỉnh dịch. Nhiều khả năng đầu tháng 10 sẽ đạt tới đường phẳng, và sau đó sẽ bắt đầu giảm dần", - ông Maleev nói.
Hoàng hôn ở Moskva - Sputnik Việt Nam
Nga lọt vào tốp 5 nước bảo toàn được nền kinh tế khi thoát khỏi đại dịch COVID-19

Ông nói rõ rằng hiện tại không cần áp dụng thêm các hạn chế mới, mặc dù đã có một số khuyến nghị - ví dụ như chuyển sang làm việc từ xa hoặc tuân thủ chế độ tự cách ly đối với người cao tuổi.

"Tôi nghĩ rằng sẽ có các biện pháp về tăng tiền phạt nếu vi phạm các quy tắc phòng ngừa, chẳng hạn như không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Có thể, sẽ áp dụng kiểm dịch đơn lẻ trong lớp học, sẽ có một số biện pháp nào đó", - ông Maleev nói.

Ông nhấn mạnh rằng Rospotrebnadzor đã phát triển khoảng 400 quy định hướng dẫn cho các ngành công nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức văn hóa khác nhau, ghi rõ tất cả các biện pháp cần thiết, trong đó cũng có tính đến khả năng tỷ lệ mắc bệnh coronavirus tăng cao, chuyên gia nói thêm.

Số ca nhiễm ở Nga hôm nay

Trong ngày hôm qua Nga ghi nhận tổng cộng 8135 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 84 khu vực của Nga, trong số đó 27% bệnh nhân không có triệu chứng. Đây là thông báo từ Ủy ban phòng chống dịch. 2702 người đã hồi phục, 61 người chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала