Ông Putin: Coronavirus là kẻ thù thầm lặng rất nguy hiểm

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin đang tổ chức một cuộc họp cầu truyền hình với những người đứng đầu các khu vực của Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tổ chức một cuộc họp cầu truyền hình với những người đứng đầu các khu vực của Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng mọi người đã quá chán những chiếc khẩu trang và giãn cách xã hội, hơn thế nữa là cảnh cách ly cô lập, nhưng COVID là kẻ thù thầm lặng cực nguy hiểm.

Các biện pháp đấu tranh chống coronavirus ở Nga

«Tất nhiên, khẩu trang, giãn cách xã hội và những thứ tương tự, hơn nữa là sự cách ly cô lập, những hạn chế nhất định và ai cũng rõ về nơi học tập, làm việc, đương nhiên là mọi người đã quá chán về tất cả những điều này, và tôi hiểu rõ. Nhưng, dù kỳ quặc thay, cho đến nay mọi người vẫn không phải lúc nào cũng cảm nhận, cũng hiểu được, và do đó không luôn tin rằng ... cả thế giới đã phải đương đầu, và chúng ta ở Nga cũng thế, đương đầu với một kẻ thù rất nguy hiểm», - ông Putin tuyên bố tại cuộc họp với Chính phủ.

Tổng thống nói thêm rằng các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh do coronavirus, chính là những kẻ thù thầm lặng, vô hình và rất nguy hiểm.

Hành khách trên sân ga của nhà ga đường sắt Yaroslavsky ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam
Ông Putin đánh giá tình hình coronavirus ở Nga

Tiêm chủng vaccine ở Nga

Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết rằng ở Nga có 25 triệu người đã tiêm vaccine phòng cúm, tại các khu vực đã được cấp 10 triệu liều vaccine dành cho trẻ em và 24 triệu liều dành cho người lớn.

Coronavirus ở Nga

Trong ngày đêm qua ở 83 vùng của Nga ghi nhận 8.232 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 27,6% không bộc lộ triệu chứng. Đó là tin từ Ban chỉ đạo chống dịch bệnh nhiễm trùng. Có 6.749 bệnh nhân bình phục, 160 người tử vong. Trước đó thông báo về 8.135 ca bệnh (nhịp độ tăng là 0,7%).

Tổng cộng, kể từ đầu dịch ở Nga ghi nhận 1.167.805 người bị nhiễm coronavirus, trong đó 20.500 người tử vong và hơn 952.000 người đã qua khỏi căn bệnh này. Trên thống kê đại dịch thế giới, Nga vẫn ở vị trí thứ 4, trước Colombia, Peru, Tây Ban Nha, Mexico, Argentina, Nam Phi, Pháp, Chile, Iran và Anh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала