Nga ghi nhận sự đóng góp của tình báo trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử ở Liên Xô

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhĐại hội thành viên RAS
Đại hội thành viên RAS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc tình báo Liên Xô khai thác bí mật nguyên tử của phương Tây trong những năm 1940 vẫn gây ấn tượng mạnh về lượng dữ liệu thu được khi đó, điều này đã giúp Liên Xô tạo ra vũ khí nguyên tử của riêng mình trong thời gian ngắn trong những năm đầu tiên sau chiến tranh.

Đây là ý kiến của Viện sĩ Radiy Ilkaev, Giám đốc Khoa học Danh dự của Trung tâm Hạt nhân Liên bang Nga.

Việc tình báo Liên Xô

"Quy mô và hiệu quả của các sĩ quan tình báo thật đáng kinh ngạc. Hơn 10.000 trang văn bản, tài liệu kỹ thuật và thậm chí cả các mẫu vật liệu - uranium, beryllium, đã được chuyển giao về nước", - ông Ilkaev nói, đồng thời nhắc nhớ rằng tình báo đã lấy được dữ liệu cần thiết từ Mỹ, Anh, Canada.
"Tất nhiên, năm nay tôi đặc biệt muốn cảm ơn các sĩ quan tình báo của chúng ta, hơn nữa họ đang kỷ niệm một trăm năm thành lập tổ chức của mình", - ông Ilkaev nói thêm.

Theo chuyên gia, vụ thử thành công điện tích nguyên tử đầu tiên RDS-1 của Liên Xô vào tháng 8 năm 1949 và chế tạo vũ khí hạt nhân trong nước đã trở thành một trong những sự kiện chính trong lịch sử nước Nga, đảm bảo sự tồn tại của nước Nga như một cường quốc mạnh và độc lập.

Nhân viên tình báo huyền thoại Liên Xô Rudolf Abel - Sputnik Việt Nam
Điệp viên Abel tiên đoán xuất sắc kế hoạch của Hoa Kỳ tấn công hạt nhân vào Liên Xô

Sau khi nắm được thông tin về việc phương Tây bắt tay vào tạo ra bom nguyên tử, tình báo đã tạo ra động lực đầu tiên để "khởi động" dự án nguyên tử của Liên Xô.

Kho vũ khí hạt nhân Mỹ

Sau này, dữ liệu tình báo đã giúp các nhà khoa học nguyên tử trong nước kiểm tra so sánh với kinh nghiệm của nước ngoài về những ý tưởng và phát triển ban đầu mà chính các nhà khoa học Liên Xô đã thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất. Đồng thời, thời gian cần thiết để làm chủ các ý tưởng và công nghệ mới cũng được giảm bớt và tránh được việc chi tiêu ngân quỹ không cần thiết khi có áp lực nghiêm trọng về thời gian trong bối cảnh Mỹ đang xây dựng kho vũ khí hạt nhân. Trước đó, ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga cho biết, tình báo Liên Xô đã thu được thông tin chi tiết về lần phóng điện nguyên tử đầu tiên của Mỹ gần hai tuần trước khi nó được lắp ráp vào mùa hè năm 1945. Việc Matxcơva khai thác thông tin về phát triển hạt nhân của Mỹ được các sử gia tình báo coi là hoạt động tình báo vĩ đại nhất được biết đến trong lịch sử thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала