Cây thông Năm mới chính của nước Nga đã được chuyển đến Điện Kremlin

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCây thông Năm mới chính của nước Nga năm 2021
Cây thông Năm mới chính của nước Nga năm 2021 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cây thông Năm mới chính của nước Nga đã được chuyển đến Điện Kremlin và sẽ được dựng trên Quảng trường Sobornaya, Sputnik đưa tin.

Người lái chiếc xe chở cây thông là Ông già Tuyết.

“Cây thông Năm mới ở Điện Kremlin đã được chuyển đến nơi an toàn và nguyên vẹn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ”, - Ông già Tuyết nói với các nhà báo.

Năm nay, một cây thông 96 tuổi đã được lựa chọn: cây cao khoảng 25 mét, đường kính thân cây 60 cm, tán cây sát gốc xòe rộng 10 mét. Cây thông này được lựa chọn từ 50 cây trong tất cả 19 khu rừng ở ngoại ô Moskva.

Năm nay, do đại dịch nên đã quyết định không tổ chức lễ hội "Cây thông Năm mới Điện Kremlin toàn Nga", nơi trẻ em từ mọi miền đất nước về tụ hội. Lễ hội vẫn sẽ diễn ra, nhưng theo hình thức khác. Bà Elena Krylova, Thư ký báo chí của Phủ Tổng thống nói với Sputnik rằng một buổi biểu diễn mừng Năm mới sẽ được ghi hình lại cho trẻ em để các em có thể xem trên TV.

Truyền thống Năm mới ở Nga

Truyền thống dựng cây thông vào những ngày đón Năm mới tại Quảng trường Sobornaya ở Điện Kremlin có từ thời trước cách mạng, và đã được hồi sinh vào tháng 12 năm 1996 theo sáng kiến của vị Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga Boris Yeltsin. Thật ra thời trước năm 1917 thì cây thông Năm mới cũng chỉ được dựng trên quảng trường này khi các thành viên trong hoàng tộc nước Nga đón Năm mới ở Điện Kremlin. Việc này từng diễn ra, tuy nhiên cực kỳ ít, chỉ có hai lần trong thời trị vì của Sa hoàng Nicholas II. Hoàng gia ngày xưa thường đón Năm mới ở Tsarskoye Selo (Hoàng thôn) gần St. Petersburg.

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhChiếc xe tải chuyên dụng chở cây thông Năm mới chính của nước Nga đi trên Quảng trường Đỏ Moskva
Cây thông Năm mới chính của nước Nga đã được chuyển đến Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Chiếc xe tải chuyên dụng chở cây thông Năm mới chính của nước Nga đi trên Quảng trường Đỏ Moskva

Cây thông thật mừng Năm mới được dựng trên Quảng trường Nhà thờ từ năm 1996 đến năm 2001. Năm 2001 do thời tiết băng giá nghiêm trọng nên truyền thống này bị gián đoạn. Thực tế là ở nhiệt độ thấp, cành thông trở nên giòn và dễ gãy - vì thế nên không thể đốn hạ và vận chuyển cây trong thời tiết như vậy. Những trận tuyết rơi dày đặc đã khiến việc đưa thông khỏi rừng hoàn toàn không thể thực hiện được. Năm đó lần đầu tiên trên Quảng trường Sobornaya đã xuất hiện cây thông giả.

Năm 2005, sau 4 năm tạm thời vắng bóng, vẻ đẹp của loài cây lá kim xanh tươi đã trở lại sống động trên Quảng trường Sobornaya.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала