Những hoạt động tình báo do thám bị chặn gần biên giới quốc gia Nga trong năm 2020

© Ảnh : U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesTiêm kích F-35 F-35A Lightning II.
Tiêm kích F-35 F-35A Lightning II. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Năm ngoái, các quân nhân Nga đã phát hiện khoảng 2.900 máy bay chiến đấu và 1.100 máy bay trinh sát tiếp cận biên giới Nga, theo dữ liệu tổng kết từ Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng LB Nga.

Trong năm vừa qua, các đơn vị thuộc lực lượng kỹ thuật vô tuyến điện của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã phát hiện và kèm hơn một triệu máy bay nước ngoài. Mỗi ngày có hơn 6.000 quân nhân thuộc binh chủng kỹ thuật vô tuyến điện trực chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tình báo Mỹ gia tăng cường độ hoạt động gần biên giới Nga

Họ tham gia các cuộc kiểm tra của lực lượng trực ban, hỗ trợ theo dõi mục tiêu, vạch phương án thao tác khi phát hiện máy bay lạ, có khả năng xâm phạm biên giới và không phận quốc gia.

Đại dịch cũng không ngăn cản nổi

«Bất chấp những hạn chế liên quan đến đại dịch, trong năm 2020, các đơn vị kỹ thuật vô tuyến và các bộ phận chuyên biệt của Lực lượng Không quân-Vũ trụ đã tiến hành hơn 100 cuộc diễn tập thực hiện các bài tập chiến thuật đặc biệt», - Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Khoảng 1/3 số cuộc diễn tập này tiến hành trên địa bàn các thao trường Ashuluk, Telemba và Pemboy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала