Bộ Ngoại giao Nga gọi việc các nhà ngoại giao nước ngoài đến phiên tòa án xử Navalny là hành động chính trị

© Dịch vụ báo chí của Tòa án thành phố Moskva / Chuyển đến kho ảnhAlexey Navalny tại phiên xét xử của Tòa án thành phố Moskva
Alexey Navalny tại phiên xét xử của Tòa án thành phố Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Việc tập thể các nhà ngoại giao phương Tây đến tòa án xét xử vụ Alexei Navalny, người không phải là công dân nước họ, là hành động chính trị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Theo bà Zakharova, việc các nhà ngoại giao nước ngoài có mặt tại phiên tòa không phải là quy chuẩn khi người bị xét xử không phải là công dân nước họ.

"Quy chuẩn là khi các nhà ngoại giao nước ngoài hiện diện tại phiên tòa xét xử công dân của nước họ hoặc những kẻ khủng bố quốc tế phạm tội ở các nước thứ ba chẳng hạn. Mặc dù quy chuẩn này tồn tại, nhưng có nhiều nước phương Tây không thực hiện", bà Zakharova viết trên trang của mình trong Facebook.

Bà Zakharova nhắc lại rằng, phía Mỹ nhiều lần từ chối không cho các nhà ngoại giao Nga có mặt tại phiên tòa xét xử người Nga, không phải là người Mỹ.

Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2021
Biden trong cuộc trò chuyện với Putin kêu gọi thả Navalny

Bà nói:

“Và khi các nhà ngoại giao, đặc biệt là một nhóm tập thể, có mặt tại phiên tòa xét xử vụ việc không phải công dân của họ, chúng ta đang nói về một hành động chính trị.”

Trả lời câu hỏi của Sputnik về sự xuất hiện của các nhà ngoại giao nước ngoài tại phiên tòa xét xử Alexei Navalny, dịch vụ báo chí của Đại sứ quán Anh nói rằng sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại phiên tòa là thông lệ..

Tòa án xét xử vụ Alexei Navalny

Phóng viên của Sputnik đưa tin, đại diện của 13 quốc gia cũng như Liên minh châu Âu đã đến Tòa án thành phố Moskva, nơi vụ việc của Navalny đang được xem xét. Trong số đó có đại diện của Mỹ, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển, Áo, Cộng hòa Séc, Lithuania, Canada, Latvia, Ba Lan và Na Uy. Riêng Ba Lan và Thụy Sĩ đã cử hai người đến phiên tòa này. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga đã lên án việc các nhà ngoại giao nước ngoài đến tòa án. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng sự hiện diện của các nhà ngoại giao nước ngoài tại phiên tòa xét xử vụ Navalny là can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga và tự phơi bày những nỗ lực kiềm chế Nga của phương Tây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала