Gorbachev tuyên bố những người sáng tạo ra "Sputnik V" xứng đáng với giải Nobel

© Sputnik / Valeriy Malnikov  / Chuyển đến kho ảnhMikhail Gorbachev
Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ủng hộ ý tưởng đề cử những người tạo ra vắc xin Sputnik V của Nga cho Giải Nobel.

Theo chính trị gia, người đã từng nhận giải Nobel Hòa bình, thành công của loại thuốc chống COVID-19 được phát triển tại Trung tâm Gamaleya nói lên tình trạng tốt đẹp của nền khoa học trong nước.

Sản xuất vắc xin chống Covid-19 đầu tiên trên thế giới Sputnik V, được tạo ra với sự tham gia của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) trực thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Gamaleya - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2020
Những người tạo ra vaccine Sputnik V nên được đề cử nhận giải Nobel
"Đúng, họ xứng đáng được như vậy. Công việc của họ phục vụ cuộc sống con người", Gorbachev nói trong một bài bình luận với NSN.

Lần đầu tiên, một đề xuất đề cử người tạo ra vắc-xin cho giải Nobel đã được đưa ra trong Ủy ban Y tế Duma Quốc gia vào tháng 10.

"Công việc của họ dựa trên cuộc sống của mọi người"

Trước đó, tạp chí y khoa có uy tín Lancet đã công bố kết quả giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng "Sputnik V", đã xác nhận tính an toàn cao của vắc-xin Nga và hiệu quả ở mức 91,6%. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra khả năng bảo vệ cao của vắc xin trong các trường hợp nhiễm COVID-19 nghiêm trọng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала